Nhiều người tị nạn Syria muốn ở lại và sống ở châu Âu

© REUTERS / Alaa Al-FaqirDeraa, Syria
Deraa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số lượng đáng kể người tị nạn Syria muốn ở lại và sống ở các nước châu Âu, mà không trở về quê hương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Nicholas Burtsev cho biết.
Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng tại Đông Ghouta, Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia giải thích tại sao chỉ một nửa thành viên “Mũ trắng” được sơ tán khỏi Syria

"Cần phải lưu ý đến mong muốn của một số lượng đáng kể những người tị nạn Syria ở lại thường trú ở các nước châu Âu chính như Pháp, Malta, Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và một số nước khác", — ông Burtsev phát biểu tại  cuộc họp Ủy ban điều phối liên bộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga  về vấn đề hồi hương của những người tị nạn trên lãnh thổ Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала