Bộ trưởng Quốc phòng Đức chê Trump không có chiến lược rõ ràng về LB Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhDonald Trump và Vladimir Putin
Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại Helsinki, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không có một chiến lược rõ ràng chính xác về quan hệ với Nga.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump tiết lộ: Trong NATO có “một hoặc hai nhà độc tài”

"Không thể biết được chiến lược rõ ràng của Tổng thống Mỹ với Nga sau cuộc gặp ở Helsinki", — bà Bộ trưởng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Spiegel.

"Vấn đề cuộc gặp Helsinki là ở chỗ không ai thực sự biết đã thảo luận những gì và thậm chí có thỏa thuận gì chăng", — người đứng đầu cơ quan quân sự Đức nói thêm. Bà Von der Läien lưu ý rằng bất chấp sự không chắc chắn trong các tuyên bố của Trump ở Helsinki, lập trường  của NATO về LB Nga vẫn không thay đổi. "Chúng tôi muốn cải thiện quan hệ với Matxcơva, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào điện Kremlin", — bà Bộ trưởng Đức nhấn mạnh.

Cuộc gặp đầy đủ chính thức đầu tiên của Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, các ông Vladimir Putin và Donald Trump, đã diễn ra trước đó ở Helsinki.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала