Tổng thống Erdogan tiếp tục mặc cả với Hoa Kỳ về việc mua vũ khí

© REUTERS / Murat CetinmuhurdarRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiến nghị với Tòa trọng tài quốc tế nếu Hoa Kỳ không cung cấp máy bay chiến đấu F-35. Đó là tuyên bố của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trước các nhà báo.
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan thông báo tổ chức cuộc gặp về Syria có Nga tham gia

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói thêm: trong vấn đề mua chiến đấu cơ, Thổ Nhĩ Kỳ "có thể xem xét phương án đối trọng thay thế" cho các cỗ máy Mỹ, — như báo giới đưa tin.

Trước đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã phong tỏa việc cung cấp máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

© Ảnh : DVIDSHUB F-35
 F-35 - Sputnik Việt Nam
F-35

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ rằng Hoa Kỳ có nguy cơ đánh mất một đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ nếu Washington không chấm dứt hù dọa trừng phạt Ankara. Về phần mình, Washington thông báo sẵn sàng tiếp tục gây sức ép với ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để đạt tới phóng thích mục sư người Mỹ Brunson, bị cáo buộc ở Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu lật đổ chính quyền nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала