Kazakhstan và Nga có kế hoạch tạo ra tên lửa siêu nặng

© Sputnik / Oleg Ursov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa mang "Proton-M" được phóng từ Baikonur với vệ tinh viễn thông của Mỹ
Tên lửa mang Proton-M được phóng từ Baikonur với vệ tinh viễn thông của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Kazakhstan sẽ tham gia vào việc phát triển tên lửa siêu nặng Nga, đây là nội dung khái niệm hợp tác tại sân bay vũ trụ Baikonur, Ủy ban Không gian vũ trụ của Bộ Quốc phòng và Công nghiệp Hàng không vũ trụ Cộng hòa Kazakhstan cho Sputnik biết.

"Dựa trên khái niệm về sự hợp tác tiếp theo của hai bên tại sân bay vũ trụ Baikonur, đã xác định các hướng chính của các dự án không gian chung của Kazakhstan và Nga… tạo ra phức hợp tên lửa không gian loại siêu nặng", — tuyên bố cho biết.

Ngoài ra, Kazakhstan sẽ hợp tác với Nga về việc phát triển tên lửa siêu nhẹ để phóng các vệ tinh nhỏ, cũng như triển khai sản xuất thiết bị tên lửa tại Baikonur.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала