Mỹ sẽ bán vũ khí cho Bahrain và Kuwait với tổng trị giá hợp đồng 110 triệu USD

© AFP 2023 / JACK GUEZ Những quân nhân Hoa Kỳ tại Kuwait
Những quân nhân Hoa Kỳ tại Kuwait - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kuwait sẽ mua của Hoa Kỳ tên lửa máy bay, còn Bahrain thì mua khu tổ hợp chống tăng. Thương vụ này đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Erdogan tiếp tục mặc cả với Hoa Kỳ về việc mua vũ khí

Theo thông tin của Lầu Năm Góc, Kuwait đã ký một thỏa thuận mua 300 tên lửa Hellfire trị giá 30,4 triệu USD, còn Bahrain sẽ mua 28 tổ hợp chống tăng TOW của Mỹ với giá 80 triệu USD.

Nhà thầu chính làm việc với Kuwait sẽ là công ty Lockheed Martin. Lầu Năm Góc tin rằng, với sự hỗ trợ của tên lửa Mỹ, Kuwait sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

"Việc bán thiết bị này sẽ không làm thay đổi cân bằng lực lượng trong khu vực", cơ quan báo chí của Lầu Năm Góc cho biết.

Hợp đồng cung cấp tổ hợp TOW cho Bahrain, do công ty Raytheon Missile Systems đảm nhận, cũng được thực hiện với mục đích tăng cường an ninh. "Thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường an ninh của đồng minh chính và quan trọng của Mỹ trong khu vực, không phải là thành viên của  NATO", Lầu Năm Góc thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала