Bí thư Hà Nội thăm, động viên người dân vùng ngập lụt ở Chương Mỹ

© Nguyễn Văn Cảnh-TTXVNBí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước tình hình ngập lụt ở Chương Mỹ vẫn còn phức tạp, sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp đi kiểm tra và đánh giá công tác phòng chống ngập lụt ở địa phương này.

Liên quan tới tình hình ngập lụt ở Chương Mỹ, sáng nay đoàn công tác TP do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã tới thăm, động viên một số hộ dân nằm trong vùng ngập lụt ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Tại đây, Bí thư đã tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ Chương Mỹ.

Tại buổi làm việc sau đó với huyện Chương Mỹ, báo cáo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, ông Đinh Mạnh Hùng — Chủ tịch UBND huyện cho biết, đợt mưa lũ ở Chương Mỹ vừa qua khiến 3.600 hộ dân trên địa bàn huyện đang phải nằm trong vùng ngập với độ sâu từ 0,5m-1,5m.Huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ cho người dân trong đợt 1 với mỗi hộ từ 20 đến 30 kg gạo, 2-3 thùng mỳ tôm, nước sạch sinh hoạt, nước uống…Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, nếu nước lũ rút tới đâu huyện sẽ chỉ đạo đóng điện cho người dân tới đó. Trường hợp đối với những hộ chưa có điện do nước vẫn ngập huyện sẽ cung cấp nến hoặc đèn pin cho người dân.

© TTXVN Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ khẳng định trong thời gian tới huyện sẽ nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện các biện pháp tiêu độc, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau khi nước rút để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân được ổn định.Bên cạnh đó, huyện đề nghị UBND TP Hà Nội sớm thẩm định, phê duyệt chủ trương nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy, xử lý các tuyến đê xung yếu bị tràn, sạt lở.Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội ngay sau đó đã đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống ngập lụt của 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) khi tích cực đắp đê, ngăn nước tràn qua vào ngày 30/7.

Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị huyện Chương Mỹ lên kế hoạch bố trí dân cư vùng ngập lụt. Đồng thời cần lên phương án về cải tạo chỗ ở, nâng cao nền đất như vùng vượt lũ ở Đồng Bằng sông Cửu Long, và đề nghị các đơn vị cần quan tâm, không để xảy ra thêm trường hợp đuối nước nào.Trong đợt 2 này, TP Hà Nội đã xuất cấp hàng chục tấn gạo, cùng 8.000 thùng nước 20 lít, 8.000 gói bột canh cho dân vùng ngập lụt.

Nguồn: kienthuc.net.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала