Các nhà báo Nga đi đâu khi bị giết hại ở Cộng hòa Trung Phi?

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhCác nhà báo Nga bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi (CAR)
Các nhà báo Nga bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các nhà báo bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi khi họ đang trên đường đến mỏ sa khoáng Ndassima, - Bộ trưởng Công an Cộng hòa Trung Phi Henry Vanzet Lingusara tuyên bố.
Cộng hòa Trung Phi (CAR) - Sputnik Việt Nam
Các nhà báo thiệt mạng ở Trung Phi nói cùng thứ tiếng với kẻ tấn công

"Ý tưởng khám phá địa bàn này xuất phát từ thực tế là theo dữ liệu của tờ Africa Intelligence thì vào trung tuần tháng Bảy, nước Cộng hòa đã thỏa thuận sẽ phát triển mỏ này cùng với Nga. Thông tin đó ban đầu nghe có vẻ không hợp lý, vì mỏ nằm ở khu vực nguy hiểm, không thuộc thẩm quyền kiểm soát của chính quyền trung ương Cộng hòa Trung Phi. Nhưng các nhà báo địa phương khi biết tin đã tiến hành cuộc điều tra riêng và phát hiện ra rằng xí nghiệp mỏ Ndassima là một bộ phận của dự án Passendro Gold mà nhà điều hành là công ty Aurafrique ở Trung Phi. Aurafrique  là công ty con của tập đoàn Canada Axmin Inc, đăng ký tại Vancouver", — ông Bộ trưởng cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала