30/35 chiến sĩ công an "học đến tóp má" ở Lạng Sơn có thể đỗ các trường công an?

© Ảnh : Lê Hiếu/ZingHọc viên cảnh sát trong giờ học bắn súng.
Học viên cảnh sát trong giờ học bắn súng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Căn cứ vào điểm xét tuyển của các trường Học viện, Đại học An ninh, Công an và bảng điểm thi, sẽ có 30/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ vào đây nếu nộp đăng ký.

Tối 5/8, tất cả các trường Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

Công an Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn được điểm cao vì ôn thi bằng 200% sức lực

Theo đó, đối với tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát nhân dân là 24,15 điểm, trong đó ưu tiên với những thí sinh có tổng điểm 3 môn 21,4 và điểm Ngữ Văn 7,75.

Còn Học viện An ninh nhân dân, điểm trúng tuyển đối với tổ hợp C03 vào học viện là 24,2 điểm. Tiêu chí phụ xét tuyển là tổng điểm 3 môn xét tuyển cần đạt 21,7.

Ở Đại học An ninh nhân dân, điểm trúng tuyển đối với tổ hợp C03 là 23,6 điểm. Tiêu chí phụ: xét tuyển là tổng điểm 3 môn cần đạt 21,1 điểm.

Ở Đại học Cảnh sát nhân dân, điểm trúng tuyển với tổ hợp C03 là 23,9 điểm. Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn xét tuyển cần đạt 21,4 điểm và môn Văn 7,25 điểm.

© Ảnh : Trí Thức TrẻBảng danh sách điểm của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn.
Bảng danh sách điểm của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn. - Sputnik Việt Nam
Bảng danh sách điểm của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn.

Nữ chiến sĩ cảnh sát thuộc trung đoàn PK20, Công an TP. Hà Nội nghiêm trang làm lễ chào cờ. - Sputnik Việt Nam
Tướng Lê Vân: A83 vào cuộc xác minh nghi vấn điểm thi bất thường của 35 cảnh sát
Với mức điểm trúng tuyển như trên, danh sách 35 thí sinh là chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn (thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động — K20) mà dư luận đề cập trước đây đa số đều đủ điểm vào các trường Học viện, Đại học của An ninh, Công an ở trên nếu có đăng ký xét tuyển vào.

Cụ thể, so với điểm chuẩn đã công bố, có 34/35 chiến sĩ cơ động trong danh sách đạt điểm từ 24,2 điểm trở lên khi tham gia xét tuyển ở khối thi C03.

Ngoài ra, ở danh sách bảng điểm của 35 thí sinh là chiến sĩ cơ động, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm.

Như vậy, tính hết các tiêu chí phụ, số thí sinh nếu đăng ký xét tuyển vào 2 trường Học viện và 2 trường Đại học của lực lượng công an này chắc chắn sẽ đỗ là 30/35 chiến sĩ.

Lực lượng chức năng khám nhà ông Vũ Trọng Lương - Sputnik Việt Nam
Vụ Hà Giang: Xin đừng làm hại quan chức và các vị GS, TS! Tất cả chỉ vì "đen thôi!"
Theo thông tin phóng viên mới nhận, tỉnh Lạng Sơn năm nay có 23 thí sinh trúng tuyển vào trường Học viện An ninh Nhân dân. Trong đó, có 11 thí sinh trong danh sách 35 thí sinh là chiến sĩ CSCĐ.

Trước đó, Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động — K20) xác nhận, 35 thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Lạng Sơn có điểm cao đều là chiến sĩ nghĩa vụ của đơn vị mình.

Theo lãnh đạo Tiểu đoàn 2, 35 chiến sĩ này không phải con em quan chức, đến từ nhiều tỉnh, xuất thân từ gia đình bình thường. Trải qua 3 năm nghĩa vụ, các chiến sĩ xem kỳ thi THPT quốc gia là cơ hội lớn nên ai cũng quyết tâm ôn luyện.

Quá trình ôn thi của những thí sinh này kéo dài từ tháng 8/2017 đến sát thời điểm thi. Các giáo viên giỏi của trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) được mời vào đơn vị để ôn luyện cho các chiến sĩ.

Học viện An ninh nhân dân lấy 30,5 điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh với thí sinh nữ. - Sputnik Việt Nam
Các thủ khoa của Học viện An ninh năm 2018 đều là thí sinh của Lạng Sơn và Hòa Bình
Nhận xét về bảng điểm được cho là cao bất thường, ông Viên nói, số điểm đấy hơi tiếc vì môn Toán thấp ảnh hưởng đến môn Sử, còn riêng môn Văn lẽ ra phải điểm cao hơn nữa vì các chiến sĩ được ôn luyện rất nhiều.

"Bảng điểm này không phải là cao, mọi người thấy cao là ở điểm ưu tiên. Chứ nếu điểm thực không cao, trong danh sách có thí sinh đạt 25 điểm, hơn 100 chiến sĩ mới có một người được điểm như thế.

Quá trình học tập tôi thấy họ rất quyết tâm nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà đơn vị đề ra", ông Viên nêu quan điểm.

Ông nói thêm: "Kết quả đó là đáng nhận, có những chiến sĩ học đến má tóp đi, mắt trố ra, ngoài giờ học, họ còn học online. Kỳ thi này điểm còn thấp hơn các kỳ trước đó".

Trước đó, đại diện Học viện An ninh nhân dân cho biết, năm nay trường tuyển 220 chỉ tiêu, trong đó, số lượng thí sinh dự thi gần 4.000 em.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn - Sputnik Việt Nam
Bảng điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Có một nhóm chiến sỹ công an nghĩa vụ
Theo thống kê của trường, năm nay, cao nhất là Lạng Sơn với 23 thí sinh trúng tuyển, chiếm 10,5%. Hà Tĩnh đứng thứ hai với 15 thí sinh trúng tuyển, chiếm 6,7 %. Thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 thí sinh, chiếm 6,4%. Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 em đủ điểm đỗ, chiếm 4,5%.

Trong khi đó, tại một số địa phương có tỷ lệ đỗ cao hàng năm, thì năm nay lại có tỷ lệ trúng tuyển thấp. Điển hình như Hà Nội chỉ có 7 thí sinh trúng tuyển, chiếm 3,2%. Thanh Hóa có 6 thí sinh trúng tuyển, chiếm 2,7%. Nghệ An cũng chỉ có 5 thí sinh trúng tuyển, chiếm 3,2%.

Riêng tỉnh Hà Giang năm 2017 có 8 thí sinh trúng tuyển nhưng năm nay không có em nào.

Nữ sinh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thư gửi 114 học sinh ở Hà Giang
Trường có 6 thí sinh đạt điểm cao ở các khối thi thuộc tỉnh miền núi phía Bắc (đã cộng điểm), tập trung chủ yếu ở Hòa Bình và Lạng Sơn. Cụ thể, ba thí sinh ở Hòa Bình đạt điểm cao ở khối C03 (29,25 và 28,7), D01 (28,35). Hai thí sinh đến từ Lạng Sơn đạt điểm cao ở khối A01 (31,25) và D01 (30,05). Một thí sinh thủ khoa khối A01 thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Về tổng điểm 3 môn thi cao (không có điểm cộng), danh sách có tên của hai thí sinh ở Sơn La dự thi khối C03 và D01; một thí sinh nam ở Lạng Sơn dự thi khối A01; một thí sinh nữ ở Thái Nguyên dự thi khối A01; một nữ sinh Hòa Bình dự thi khối C03; một thí sinh nữ ở Hà Tĩnh thuộc khối D01.

Trong đó, thí sinh có điểm cao nhất dự thi ở Lạng Sơn khối A01 với 28,5 điểm. Cao thứ nhì là Hòa Bình với 27,95 điểm.

Theo: Trí Thức Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала