Chủ nhân Lầu Năm Góc gọi vũ trụ là chiến trường mới cho hoạt động quân sự

© NASA . Bill IngallsTên lửa Atlas-V United Launch Alliance với vệ tinh NASA InSight
Tên lửa Atlas-V United Launch Alliance với vệ tinh NASA InSight - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis ủng hộ ý tưởng thành lập ban chỉ huy hoạt động của lực lượng vũ trụ trong quân đội Hoa Kỳ.

"Chúng ta nên coi vũ trụ như là một vũ đài cho các hoạt động quân sự." Việc lập ra ban chỉ huy tất nhiên là một trong những lựa chọn" — ABC News dẫn lời chủ nhân Lầu Năm Góc.

Cuộc gặp gỡ giữa Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Putin đề xuất Trump thỏa thuận về kiểm soát vũ khí

Hồi tháng 6, Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc lập ra một đội quân riêng biệt — Lực lượng Không quân Quân sự — liên quan đến những quan ngại về sự an toàn cơ sở hạ tầng của Mỹ trong không gian.

Theo bộ trưởng Mattis, bộ quốc phòng hoàn toàn ủng hộ sáng kiến và đang triển khai thực hiện ý tưởng này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng không gian "cùng là một chiến trường như mặt đất, vùng trời và vùng biển".

​Trước đó, giám đốc NASA Jim Brydenstein cũng đã chỉ ra lỗ hổng an toàn các đối tượng của Mỹ trong không gian. Theo ông, mất tín hiệu GPS đe dọa Mỹ và có thể khiến cho "cuộc sống gián đoạn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала