Nga đánh giá lập trường của Mỹ với tình hình trên bán đảo Triều Tiên

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lối tiếp cận bằng biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đi ngược với logic của việc tháo gỡ căng thẳng xung quanh Bắc Triều Tiên, - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Ri Yong-ho - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên kêu gọi nới lỏng trừng phạt chống Bình Nhưỡng
Cơ quan đối ngoại của Liên bang Nga thông báo rằng Matxcơva  đã phong tỏa yêu cầu của đại diện Hoa Kỳ trong Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên — phía Mỹ đưa bổ sung vào danh sách trừng phạt các cá nhân và các tổ chức dường như đang hoạt động phi pháp vi phạm cơ chế trừng phạt chống Bắc Triều Tiên.

"Lối tiếp cận trừng phạt mới của Mỹ không chỉ không hề góp phần làm lành mạnh bầu không khí quan hệ Mỹ-Nga, mà còn đi ngược lại logic của quá trình tháo gỡ  căng thẳng xung quanh Bắc Triều Tiên" — Bộ Ngoại giao Nga bình luận.   

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn ngoại giao thông báo rằng Hoa Kỳ đã yêu cầu để ngày thứ Sáu Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên  bổ sung vào "danh sách đen" trừng phạt do Washington lập ra trước đây cả ngân hàng Nga, chủ ngân hàng Bắc Triều Tiên, làm việc ở Matxcơva và hai công ty mà Mỹ cho là bình phong của ngân hàng ngoại hối hàng đầu ở Bình Nhưỡng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала