Poroshenko – Tổng thống không thuộc lời quốc ca

© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZTổng thống Ukraina Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân dành riêng cho Ngày Yalta, Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đã mắc tới ba lỗi sai khi trích dẫn dòng đầu của quốc ca Ukraina.
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko: “Dòng chảy phương Bắc-2” là “con ngựa thành Trojan” của điện Kremlin

"Yalta thần thánh là viên ngọc châu đích thực của Crưm. Cũng như Crưm là viên ngọc châu đích thực của Nhà nước Ukraina. Tôi tin chắc rằng ở Yalta và toàn bộ Crưm đang phất cao lá cờ màu xanh-vàng và sẽ vang lên những âm thanh tự hào "Vinh quang và ý chí của Ukraina không chết", — Poroshenko viết.

Trong đó chính câu trích "Vinh quang và ý chí Ukraina không chết" là sai. Văn bản chính thức của quốc ca Ukraina, được phê duyệt ngày 6 tháng 3 năm 2003 thực ra là "Ukraina không chết, vinh quang và ý chí". Điều này được quy nhận trong đạo luật "Về quốc ca".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала