Tàu NATO bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm mìn thời Thế chiến II ở bờ biển Na Uy

© AP Photo / Vadim GhirdaTàu NATO
Tàu NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) – Các tàu chống mìn trong thành phần nhóm thường trực quét mìn của lực lượng NATO đang thực hiện hoạt động tìm kiếm và phá mìn còn sót lại từ thời Thế chiến II ngoài khơi bờ biển Na Uy, - như tuyên bố hôm thứ Sáu từ Bộ tư lệnh thống nhất Hải quân NATO (MARCOM).

"Nhóm thường trực rà quét mìn của NATO (SNMCMG1) đã bắt đầu chiến dịch  lịch sử bờ biển Na Uy. Trong thời gian thi hành sứ mệnh này SNMCMG1 sẽ tìm kiếm và xác định vị trí có bom mìn cùng các di sản nguy hiểm khác của thời Thế chiến II", — thông điệp của MARCOM cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала