Ông Kim Jong-un: Trừng phạt quốc tế là “thói kẻ cướp”

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gay gắt lên án biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại đất nước ông. Ông Kim gọi trừng phạt quốc tế là “thói kẻ cướp”, hướng tới "bóp nghẹt dân tộc Triều Tiên”, - như nêu trong bài viết của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời điểm phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ mở rộng các lệnh trừng phạt chống lại CHDCND Triều Tiên

"Chiến dịch quy mô  đầy kỳ vọng về xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma là sự phản kháng kiên quyết của chúng ta, chống lại những thế lực thù địch đang cố gắng dùng trừng phạt cùng phong tỏa theo lối kẻ cướp để bóp nghẹt dân tộc Triều Tiên đang tiến hành cuộc đấu tranh sinh tử  để bảo vệ uy tín của Đảng và xây dựng hạnh phúc của con người", — KCNA trích dẫn lời nhận xét của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Theo tuyên bố của ông Kim Jong-un "nếu như dự án hoành tráng và quy mô như vậy được hoàn thành ở tầm vóc vượt trội so với thế giới, vào khoảng thời gian phức tạp như hiện nay, sẽ càng chứng tỏ một lần nữa cho toàn thế giới thấy sức mạnh từ  sự đoàn kết thống nhất của đảng, quân đội và nhân dân ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала