"Đây là công nghệ phân hủy sinh học. Chúng tôi đã phát triển được bộ vi sinh vật độc đáo có khả năng xử lý TNT và chất thải chứa hexogen. Vỏ đạn được mở ra bởi quá trình sinh học", — dịch vụ báo chí dẫn lời phó tiến sĩ kỹ thuật, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của trường Vladimir Gavrish.
Quá trình xử lý đầu đạn mất 15 ngày. Đạn dược tháo ngòi nổ được đặt cẩn thận trong hố, nơi các vi khuẩn tự phá vỡ vỏ và xử lý chất nổ. Sản phẩm thu được không thể bị phát nổ bởi bất kỳ phương pháp đã biết nào.
Phân hữu cơ thu được từ quá trình xử lý chất nổ có thể chế biến thành phân bón hữu cơ chất lượng cao, các nhà bác học lưu ý.