Syria chỉ trích Ả Rập Xê-út phân bổ 100 triệu USD cho liên quân

© Sputnik / Dmitriy VinogradovCờ Syria trước ngôi nhà bị tàn phá tại thị trấn Maaloula
Cờ Syria trước ngôi nhà bị tàn phá tại thị trấn Maaloula - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích quyết định của Ả Rập Xê-út phân bổ 100 triệu USD cho liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu để hoạt động ở Đông Bắc Syria, hãng thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin chính thức Bộ Ngoại giao cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn chính thức Ả Rập Xê-út SPA đưa tin nước này phân bổ 100 triệu USD cho liên quân do Mỹ dẫn đầu để khôi phục lại cuộc sống bình thường ở Đông Bắc Syria, trong đó có thành phố Raqqa, đang nằm dưới sự kiểm soát của liên quân của Mỹ và liên minh "Lực lượng Dân chủ Syria" (SDF).

Tàu tên lửa Vyshny Volochok - Sputnik Việt Nam
Nga tăng cường lực lượng tại bờ biển Syria bằng tàu chiến mới với tên lửa "Kalibr"
Nguồn tin chính thức nói rằng "sự ủng hộ của Ả Rập Xê-út dành cho liên quân,  chủ nghĩa khủng bố và những người tham gia giết hại nhân dân Syria" là không thể chấp nhận và gắn liền với nỗ lực nhằm "ngăn chặn quân đội Ả Rập Syria đạt được thắng lợi mới đối với chủ nghĩa khủng bố ở miền Bắc Syria." Theo nguồn tin, đó là "nỗ lực ngầm nhằm kéo dài cuộc khủng hoảng ở Syria và hỗ trợ những kẻ đe dọa lãnh thổ và nhân dân Syria"

"Syria lên án chính sách đê hèn của nhà cầm quyền Ả Rập Xê-út và đòi chấm dứt chuyện này" — Bộ Ngoại giao Syria nói thêm và kêu gọi các nước ngay lập tức rút khỏi liên minh do Mỹ đứng đầu, vì đó là liên minh "chỉ phục vụ những kẻ khủng bố, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала