Nga và Ấn Độ thảo luận việc tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm

Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nga và Ấn Độ tiếp tục thảo luận về việc tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, người đứng đầu của Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất, ông Yuri Slusar cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông cũng phủ nhận thông tin về việc phía Ấn Độ dự định rút khỏi dự án, và nói thêm rằng "chủ đề này chưa khép lại".

"Đúng là họ đưa ra nhiều câu hỏi, và chúng tôi cho rằng đã trả lời đầy đủ về phía mình. Chúng tôi tiếp tục sẵn sàng chuyển giao khối lượng công nghệ cho Ấn Độ, và khẳng định rằng không một quốc gia nào khác sẵn sàng làm công việc như vậy", — ông Slyusar nói.

Đồng thời, người đứng đầu Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất nhấn mạnh rằng nếu dự án được triển khai thành công, Ấn Độ sẽ không chỉ mua máy bay thế hệ thứ năm, mà sẽ còn bắt tay vào sản xuất máy bay theo giấy phép của Nga.

Dự án chung nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là một phần của chính sách Make in India mà chính phủ Ấn Độ đang thực hiện. Đại diện từ phía Nga là công ty Sukhoi Design Bureau, còn từ phía Ấn Độ là công ty Hindustan Aeronautics.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала