Nga đang phát triển máy bay mới cất cánh thẳng đứng

© Sputnik / Sergey Subbotin / Chuyển đến kho ảnhYak-141
Yak-141 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kubinka (tỉnh Moskva) (Sputnik) – Bộ quốc phòng Nga bắt đầu phát triển loại máy bay mới cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết tại lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Quân đội-2018".
diễn đàn Quân đội 2018 - Sputnik Việt Nam
Các hợp đồng với tổng giá trị gần 600 triệu đô la sẽ được ký kết tại "Quân đội 2018"

"Chúng tôi đang làm việc về khái niệm nguyên mẫu mô hình. Tất nhiên, đây là chuyện trong tương lai. Cần phải có máy bay mới cho tất cả các loại hàng không mẫu hạm. Vì mục đích đó mà chúng tôi sử dụng loạt công nghệ cho phép cất cánh và hạ cánh trong thời gian ngắn nhất, hoặc cất cánh thẳng đứng. Về mặt lý thuyết, công việc như vậy đã được tiến hành tại Bộ Quốc phòng từ năm ngoái" — ông Yuri Borisov nói.

Ông lưu ý rằng thời gian tạo ra máy bay mới sẽ do chu kỳ công nghệ xác định.

"Theo nguyên tắc, đó là khoảng 7-10 năm, nếu đưa ra sản xuất hàng loạt" — ông Borisov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала