Nga sẽ nhập khẩu phụ tùng điện tử bị cấm nhập từ Mỹ từ Đông Nam Á

© Sputnik / Alexandr KryazhevQuốc kỳ Nga
Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Chính quyền Nga đã soạn thảo xong các biện pháp đối phó để làm giảm tác động của lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm sử dụng kép của Mỹ, bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga cho biết.

"Chúng tôi đã soạn thảo các biện pháp đối phó để làm giảm tác động của lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm sử dụng kép của Mỹ. Những linh kiện phụ tùng điện tử bị cấm nhập từ Mỹ sẽ được nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. Những thị trường này mở cửa đối với Nga", — dịch vụ báo chí đưa tin của Denis Manturov, người đứng đầu bộ phận.

Ngày 8 tháng 8, chính quyền Mỹ đã tuyên bố trừng phạt mới chống lại Nga vì theo các quan chức Anh, vào tháng 3, Nga đã sử dụng vũ khí hóa học ở Salisbury chống lại cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái Yulia của ông. Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8. Trước hết, chúng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm sử dụng kép cho Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала