Người đứng đầu Roskosmos kể về các hợp đồng phóng tên lửa Proton

© Sputnik / Oleg Urusov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa vũ trụ “Proton-M”
Tên lửa vũ trụ “Proton-M” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KUBINKA (Tỉnh Matxcơva) (Sputnik) – Có 17 hợp đồng đã được ký kết về việc phóng tên lửa "Proton", còn ba hợp đồng khác đang ở giai đoạn thống nhất, lãnh đạo Roskosmos, ông Dmitry Rogozin thông báo với các phóng viên hôm thứ Tư.

"Chúng tôi có 20 hợp đồng về  tên lửa, trong số đó 17 hợp đồng đã xác nhận xong và ba hợp đồng hiện đang được bàn bạc" — ông nói tại diễn đàn "Quân đội-2018".

Lãnh đạo Roskosmos Dmitry Rogozin tại diễn đàn Quân đội-2018 - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo "Roskosmos" không bắt chuyện với robot tại diễn đàn "Quân đội-2018"

Trước đó có nhiều thông tin về việc khi nào tên lửa Proton sẽ ngừng sử dụng. Các nguồn tin khác nhau đưa ra thời hạn trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.

Ngoài ra, tin còn đưa về việc nhà sản xuất tên lửa của Trung tâm Khrunichev có kế hoạch phóng 24 tên lửa Proton tới năm 2025.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, ông Rogozin cho biết tên lửa Proton đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và đã đến lúc phải chuyển sang tên lửa thế hệ mới, tập trung vào việc quan trọng nhất, đó là tên lửa Angara thuộc lớp nhỏ, trung bình, nặng và trong tương lai sẽ là lớp siêu nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала