Kiev kêu gọi thông qua "các đồng minh ở Caucasus" tiêu diệt cầu Crưm

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhcầu Crưm
cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát biểu trên kênh truyền hình "112 Ukraina”, đại biểu Rada Tối cao Igor Mosiychuk kêu gọi các cơ quan an ninh của nước này tìm kiếm những người trợ giúp Kiev để phá hủy cầu Crưm.

"Các cơ quan đặc nhiệm của Ukraina và người dân trong nước cần lưu ý, có thể thông qua các đồng minh của chúng ta ở vùng Caucasus tìm cách phá hủy cầu Crưm", ông lưu ý.

cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Người Ukraina đánh giá cầu Crưm
Theo vị đại biểu, cầu Crưm được xây dựng nhằm vào mục đích "gây bất ổn và chiếm biển Azov".

Vào ngày 20 tháng 6, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina tuyên bố rằng, cầu Crưm là "mối đe dọa an ninh nghiêm trọng" cho nước này.

Trước đó, ông Mossychuk đã kêu gọi phá cầu Crưm. Theo ông, cây cầu là "cơ sở hạ tầng của kẻ thù".

"Bất kỳ quốc gia bình thường nào trên thế giới đang trong tình trạng chiến tranh vì lãnh thổ, vì người dân của mình, đương nhiên sẽ tìm cách phá hủy cơ sở hạ tầng của địch — cầu, nhà ga, sân bay", vị đại biểu giải thích.

Trả lời câu hỏi, liệu ông có tự tay mình phá hủy cây cầu không, ông Mosychuk nói rằng ông ta sẽ làm điều này nếu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала