Ông Nebenzya cáo buộc các cơ quan mật vụ nước ngoài cung cấp vũ khí cho IS*

© AFP 2023 / Kena BetancurVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) - Ở Syria tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"* nhận vũ khí từ các cấu trúc bán chính thức, thậm chí kết nối với các cơ quan mật vụ của một số quốc gia, Vasily Nebenzia, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm thứ Năm.

"Tiếp tục tích lũy bằng chứng về việc cung cấp vũ khí cho IS* từ bên ngoài, bao gồm thông qua các cấu trúc bán hợp pháp hoặc thậm chí dưới sự bảo trợ của các dịch vụ mật vụ của một số quốc gia", — ông Nebenzia nói.

Nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng rằng vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị quốc tế về việc chống lại việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp trong bối cảnh chống khủng bố quốc tế, sẽ được tổ chức tại Matxcơva vào ngày 3-4 tháng Chín.

Người đứng đầu phái bộ ngoại giao Nga cảnh báo "có khả năng cao rằng số lượng cuộc tấn công khủng bố sẽ tăng lên, chủ yếu theo hướng Idlib".

"IS tích cực thu hút thanh thiếu niên, bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi cho việc thực hiện các hành vi khủng bố", — ông Nebenzia nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала