Độc lập với Ukraina đã biến đổi thế nào?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống đầu tiên của Ukraina, Leonid Kravchuk tuyên bố ông đã thất vọng vì Ukraina trong 27 năm qua.

Theo lời ông, vào thời điểm đất nước tuyên bố độc lập, ông đã hy vọng vào trình  độ giáo dục cao của công dân và trông đợi rằng sau khi được tự do lựa chọn, họ sẽ "bắt đầu sáng tạo ra một đời sống chính trị mới". Cựu Tổng thống lưu ý rằng tính toán đó của ông hóa ra là sai.

"Đáng tiếc thay, hầu hết bị biến thành nô lệ và tay sai", — ông  Kravchuk thừa nhận trên kênh truyền hình ZIK.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko tuyên bố về việc cắt đứt mọi quan hệ với Đế quốc Nga và Liên Xô
Cựu nguyên thủ quốc gia nói thêm rằng các chính trị gia lên nắm quyền bắt đầu "thực hiện mệnh lệnh" và phục vụ những nhà bảo trợ của họ. Theo quan điểm của Kravchuk, cho đến nay ở Ukraina vẫn chưa hình thành tầng lớp tinh hoa uyên bác và yêu nước.

Trước đó ông Kravchuk tuyên bố rằng chính quyền Ukraina lừa dối mọi người một cách "ngang nhiên và đê tiện". Theo lời ông, phát ngôn của các chính trị gia Kiev v hiện tại không tương ứng với thực tế công việc.

Leonid Kravchuk  từng giữ chức Tổng thống Ukraina từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 7 năm 1994.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала