Bộ Quốc phòng: trước vụ khiêu khích của chiến binh, Hoa Kỳ tăng cường lực lượng ở Syria

© Ảnh : U.S. Navy/MCS 3rd Class Krystina CoffeyQuân nhân Hoa Kỳ tại tàu chiến USS Ross
Quân nhân Hoa Kỳ tại tàu chiến USS Ross - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng lực lượng quân sự ở Trung Đông, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.
Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng tại Đông Ghouta, Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga công bố các chi tiết của vụ khiêu khích với vũ khí hóa học ở Syria

Theo ông, sự tăng cường hiện diện quân sự này liên quan với việc chuẩn bị vụ khiêu khích mới ở tỉnh Idlib để cáo buộc "sử dụng vũ khí hóa học".

"Ngày 25 tháng Tám, tàu chiến Ross với 28 tên lửa Tomahawk đã vào vùng biển Địa Trung Hải ở phạm vi cho phép tấn công lãnh thổ Syria", — ông Igor Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, sự chuẩn bị này khẳng định ý định của Washington trong việc sử dụng các chiến binh tổ chức "Hayat Tahrir al-Sham" ("Jabhat al-Nusra"*).

© AP Photo / Robert S. Price/U.S. NavyTàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ.
Tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ.

Tướng Nga lưu ý rằng vụ khiêu khích đang được chuẩn bị "với sự tham gia tích cực của các cơ quan đặc nhiệm Anh."

Ngoài ra, tàu khu trục "Sullivans" với 56 tên lửa hành trình đã vào vùng Vịnh Ba Tư, máy bay ném bom chiến lược Không quân Mỹ B-1B với 24 tên lửa hành trình "không đối đất" JASSM cũng đã chuyển đến căn cứ không quân "Al-Udeid" tại Qatar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала