Tổng thống Pháp nói về kết quả đầu tiên của việc phối hợp với Nga về Syria

© Sputnik / Sergej Guneew / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin và Emmanuel Macron
Vladimir Putin và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Cơ chế phối hợp với Nga về Syria được thành lập tại St. Petersburg đã đưa ra những kết quả đầu tiên, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân đạo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.
Tên lửa tấn công của Mỹ nhằm vào Damascus, Syria - Sputnik Việt Nam
Hai ông Putin và Macron điện đàm về tình hình ở Syria sau cú tấn công của liên minh

"Cơ chế phối hợp với Nga được thành lập tại St. Petersburg đã cho hiệu ứng đầu tiên, đặc biệt là trong khía cạnh nhân đạo", ông Macron cho biết khi phát biểu trước các đại sứ ở Paris. Bài phát biểu của ông được phát sóng trên Twitter.

Hồi tháng Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng máy bay vận tải quân sự của Nga đã đưa hơn 40 tấn viện trợ nhân đạo từ Pháp cho Syria. Theo Bộ, với sự hỗ trợ của Trung tâm Nga về hòa giải tại SAR và đại diện Trăng lưỡi liềm đỏ Syria, các loại thuốc men và nhu yếu phẩm sẽ được chuyển giao cho dân thường" đang cần sự trợ giúp ở Đông Ghuta, đặc biệt là cần chăm sóc y tế khẩn cấp tại các bệnh viện, được điều hành bởi Lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала