Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật)

© Ảnh : Administration of St. PetersburgỦy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân
Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nói chung, TP.HCM và Nhật Bản nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.…”, Plo cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã nói như trên trong buổi tiếp ông Hitoshi Goto, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản), chiều 29-8.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TP.HCM ủng hộ các hoạt động đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như du lịch, công nghệ tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao…

© Ảnh : ploBí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) tiếp ông Hitoshi Goto, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) tiếp ông Hitoshi Goto, Thống đốc  tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) - Sputnik Việt Nam
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) tiếp ông Hitoshi Goto, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản)

Ông Hitoshi Goto đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TP.HCM trong tương lai. Ông khẳng định tỉnh Yamanashi và TP.HCM có rất nhiều tiềm năng có thể hợp tác.

"Tỉnh Yamanashi có nhu cầu và mong muốn nhận lao động, thực tập sinh TP.HCM sang làm việc, nâng cao tay nghề tại Nhật Bản" — ông nói.

Được biết hiện các doanh nghiệp Nhật Bản có 1.100 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn là 4 tỉ USD. Kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Nhật Bản đạt hơn 5 tỉ USD trong năm 2017.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала