Các nhà khoa học cảnh báo về việc dơi mang virus chết người

© AP Photo / Mario Quadrosdơi
dơi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đây là trường hợp đầu tiên virus được phát hiện ra ở động vật mang mầm bệnh, chứ không phải ở người.

Hiện nay thế giới khoa học biết tới năm loại ebolavirus, bốn trong số đó có thể lây sang người. Loại virus mới có tên là Bombali, được tìm thấy bằng cách lấy mẫu từ hơn năm trăm động vật, trong đó có dơi.

Ebola - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế không loại trừ khả năng dịch Ebola xâm nhập về Việt Nam

Các nhà khoa học đã phát hiện ra kiểu phụ (subtype) của virus Ebola trong cơ thể của hai loài dơi thường sống trong nhà dân. Các chất đạm đính kèm Glycoprotein của màng nhầy virus Ebola cung cấp cơ hội cho loại virus này lây sang người. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa  xác định được, liệu virus này có nguy hiểm đối với người hay không.

Đồng thời, việc giết những sinh vật này là không được phép, bởi vì xác của chúng sẽ làm lây lan ra một số lượng lớn virus. Ngoài ra, chạm vào thực phẩm và nước mà dơi đã sử dụng chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng bị nhiễm virus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала