Chính quyền Hoa Kỳ ráo riết thực hiện luận đề “Nước Mỹ trên hết”

© Sputnik / Valeriy MelnikovBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu với các sinh viên tại trường MGIMO
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu với các sinh viên tại trường MGIMO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền hiện tại ở Washington đang ráo riết thực hiện luận đề “Nước Mỹ trên hết”, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Chính quyền Hoa Kỳ hiện nay đang thi hành luận đề mà tất cả những nhiệm kỳ trước theo đuổi là "Nước Mỹ trên hết", nhưng ráo riết nhất nếu không nói là hung hăng nhất", — Bộ trưởng Lavrov nói khi phát biểu với các sinh viên tại trường MGIMO.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Washington - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức ví Mỹ với… con trăn

Theo lời ông, nếu gặp phải sự từ chối tuân theo các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt, Washington lập tức dùng chiêu hạn chế, ra tối hậu thư và đe dọa. "Tôi không nghĩ rằng đó là phương pháp triển vọng khi tiến hành công việc trên thế giới, thế nhưng lại là triết lý và hình mẫu hành động mà chính quyền Hoa Kỳ hiện đang áp dụng", — Bộ trưởng nói.

"Có nhóm các nước không đông do Hoa Kỳ đứng đầu không muốn đối thoại mà chỉ muốn ra lệnh, tối hậu thư, gây sức ép đe dọa thay vì ngoại giao. Chúng ta quan sát thấy điều này mỗi ngày", — ông Sergei Lavrov  nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала