Truyền thông: người sáng lập nhóm khủng bố "Mạng lưới Haqqani" qua đời

© AFP 2023A picture taken with a mobile phone early on May 24, 2014 shows Al-Qaeda militants posing with Al-Qaeda flags in front of a museum in Seiyun, second Yemeni city of Hadramawt province, after launching a massive pre-dawn assault that killed at least 15 soldiers and police
A picture taken with a mobile phone early on May 24, 2014 shows Al-Qaeda militants posing with Al-Qaeda flags in front of a museum in Seiyun, second Yemeni city of Hadramawt province, after launching a massive pre-dawn assault that killed at least 15 soldiers and police - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Người sáng lập nhóm khủng bố "Mạng lưới Haqqani", Dzhalaluddin Hakkani qua đời, kênh truyền hình 1 TV của Afghanistan đưa tin có tham chiếu đến tuyên bố của “Taliban”*.

Theo kênh truyền hình, trong vòng những năm gần đây ông Haqqani bị bệnh và nằm liệt giường.

"Mạng lưới Haqqani" được Mỹ tuyên bố là tổ chức khủng bố vào năm 2012 vì các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ và các cơ sở chính phủ ở Afghanistan. Cụ thể, các chiến binh của nhóm này đã tấn công đại sứ quán Mỹ tại Kabul vào năm 2012. Mạng lưới Haqqani duy trì liên lạc chặt chẽ với các tổ chức khủng bố khác, đó là Taliban * và Al-Qaida *.

* — các tổ chức bị cấm ở Nga,

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала