Ăn chay có nanh. Các nhà khoa học tìm thấy loài cá mập ăn cỏ đầu tiên trên thế giới

© Fotolia / Frantisek Hojdyszcá mập đầu búa
cá mập đầu búa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà sinh học Mỹ đã phát hiện ra rằng cá mập đầu búa nhỏ không chỉ săn lùng những loài động vật khác ở biển sâu, khi không thể tìm được những thực phẩm khác, chúng hoàn toàn dùng tảo làm thức ăn cũng đủ sống. Nghiên cứu liên quan đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.

Người thợ lặn thôi miên con cá mập (Video) - Sputnik Việt Nam
Người thợ lặn thôi miên con cá mập (Video)
Nghiên cứu mới về đường tiêu hóa của cá mập đầu búa bị bắt ngoài khơi bờ biển Vịnh Florida cho thấy rằng những kẻ săn mồi cố ý tiêu thụ thức ăn thực vật.

Khi mổ xác của những kẻ săn mồi bị săn bắt cho thấy trong dạ dày và gan của phần lớn cá mập loài này có một lượng lớn carbon-13, một chất hóa học phóng xạ yếu đặc biệt, mà các nhà khoa học xử lý hầu hết các loại tảo được trồng riêng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cơ thể của cá mập có thể hấp thụ tới một nửa chất dinh dưỡng chứa trong tảo, khi lượng thức ăn tiêu thụ tăng lên, những kẻ săn mồi dưới biển này biến thành loài ăn chay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала