Hoa Kỳ cáo buộc Syria buôn bán các sản phẩm dầu mỏ với IS*

© AP Photo / Susan WalshQuốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng nước này có cơ sở để đưa ra những lệnh trừng phạt chống Nga mới, rằng Matxcơva đang buôn bán các sản phẩm dầu mỏ với nhóm khủng bố IS*.

Theo tuyên bố của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, trong số những người nằm trong danh sách trừng phạt có Muhammad al-Qatirji và Công ty Qatirji của ông.

"Ông Qatirji duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chế độ Syria và thúc đẩy thương mại nhiên liệu giữa chính quyền Syria và IS*, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho lãnh thổ được IS kiểm soát" *gia, — tuyên bố cho biết.

Bộ Tài chính cũng tuyên bố rằng al-Qatirji có các mối quan hệ rộng rãi trong số các quan chức của chính phủ Syria, cũng như trong số các phiến quân IS*. Phía Mỹ cũng khẳng định rằng ông "chịu trách nhiệm nhập khẩu và xuất khẩu sang Syria và hỗ trợ việc vận chuyển vũ khí và đạn dược".

* — tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала