"Đó không phải là cuộc tấn công đầu tiên như vậy: bất cứ khi nào quân đội chuẩn bị một chiến dịch chống lại các nhóm vũ trang thì Israel tấn công. Lần cuối cùng là trước khi quân đội hành động ở phía nam đất nước", tướng Syria nói.
Tướng Yahii Suleiman đã nghỉ hưu nói rằng các thông tin về sự hiện diện của các lực lượng và thiết bị Iran ở Syria — chỉ là một cái cớ để tấn công.
"Dựa vào những thông tin mà tôi có và bằng logic đơn giản, có thể nói rằng ở Syria không có lực lượng quân sự Iran, mà chỉ là các cố vấn không vũ trang. Đây là thực tế khá bình thường, với các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Người Iran không chiến đấu ở Syria, họ giúp đỡ chúng tôi. Nếu lực lượng quân sự của Iran hiện diện ở Syria, chúng tôi sẽ nói về vấn đề này, không có gì sai trái cả".
Trước đó, Israel liên tục tấn công vào các mục tiêu ở Syria. Đặc biệt, vào ngày 2 tháng Tám, quân đội Israel đã tấn công "một số" kẻ khủng bố vũ trang ở khu vực biên giới Syria. Sự việc xảy ra ở phần Syria kiểm soát, phía nam cao nguyên Golan, nơi trước đây tổ chức khủng bố "Hồi giáo Nhà nước" hoạt động.
Syria và Israel về mặt chính thức vẫn ở trong tình trạng chiến tranh từ năm 1973, nhưng rất hiếm hoi có xung đột trước khi cuộc nội chiến bùng nổ ở Syria.