Hội hữu nghị Nga – Việt nhận huân chương Lao động hạng Nhất của Việt Nam

© Trí Dũng- TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay, 8/9, tại Matxcova, Hội hữu nghị Nga-Việt đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã tới dự sự kiện. Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã gửi thư chúc mừng Hội hữu nghị Nga – Việt nhân sự kiện này.

Điểu đó chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc, thực sự của lãnh đạo hai nước với hoạt động ngoại giao nhân dân, hoạt động của Hội hữu nghị Nga —Việt. Và chúng tôi xem đó là động lực để hoạt động tích cực hơn, sâu rộng hơn. Hiện nay, chúng tôi phối hợp chặt chẽ mọi hoạt động của mình với Hội hữu nghị Việt — Nga để tổ chức những sự kiện nhân năm "chéo" Nga —Việt, Việt-Nga 2019, năm kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc hợp tác cơ bản, — Chủ tịch Hội hữu nghị Nga —Việt, ông Vladimir Buianov nói với Sputnik.

© Sputnik / Hoàng HoaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng ông đánh giá cao và biết ơn sự giúp đỡ tận tình và to lớn của nhân dân Nga, nhân dân Xô-Viết đối với Việt Nam trong những năm chiến tranh khốc liệt cũng như sau hòa bình, thống nhất đất nước.

© Sputnik / Hoàng HoaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt

Trong những năm qua, Hội hữu nghị Nga —Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt ở Nga.

— Cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở Nga gắn bó và xem nước Nga là quê hương thứ hai của mình, đã trở thành sợi dây bền chặt, gắn khít hai quốc gia, hai dân tộc, — Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Nhân kỷ niệm 60 năm Hội hữu nghị Nga —Việt đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký trong tháng 9. Chủ tịch Hội, ông Vladimir Buianov được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hai thành viên tích cực khác được tran tặng Huy chương Hữu nghị của Việt Nam.

© Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt

Cùng với Hội hữu nghị Việt —Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt đang thực hiện một sứ mệnh rất quan trọng, uy tín, rộng rãi. Đó là làm cho đoàn tàu hữu nghị tiếp tục chuyển bánh. Và để thực hiện sứ mệnh đó cả hai hội hữu nghị hiện nay đang tích cực phối hợp tổ chức những hoạt động thu hút và có sự tham gia của thanh thiếu niên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала