Diễn đàn Kinh tế Đông 2018 – trước giờ khai mạc

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Được thành lập theo Sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào năm 2015, Diễn đàn Kinh tế Đông (EEF) lập tức trở thành sự kiện lớn thường niên của Nga và quốc tế, địa điểm tổ chức là thành phố Vladivostok miền duyên hải Primorye.

Năm nay, trước thềm Diễn đàn đã có ngay sự kiện đáng nhớ: đó là thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi các thành viên tham gia và khách mời của Diễn đàn Kinh tế Đông lần thứ IV.

Alibaba - Sputnik Việt Nam
Nhà sáng lập Alibaba sẽ tới thăm Diễn đàn Kinh tế Đông
Nồng nhiệt chào mừng những người tham gia và khách mời của Diễn đàn Kinh tế Đông được tổ chức tại Vladivostok lần này là lần thứ tư, nguyên thủ quốc gia Nga đánh giá:

Kể từ khi được thành lập cho tới nay, dù chưa nhiều thời gian nhưng Diễn đàn đã kịp trở thành sàn thảo luận quan trọng, được yêu cầu dành cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa các chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, doanh nhân và các chuyên gia. Ông Putin lưu ý rằng tại EEF năm nay sẽ có sự tham gia của các phái đoàn đại biểu từ hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới.

Nhà lãnh đạo Nga thông báo với cử toạ thế giới những đề tài nổi bật của cuộc gặp Vladivostok năm nay — "Viễn Đông: mở rộng ranh giới khả năng" — phản ánh cam kết của Matxcơva để đưa nước Nga liên kết hội nhập sâu hơn chặt chẽ hơn vào hệ thống các liên hệ kinh tế trên không gian châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn. Ông Putin cho biết, dành để khơi mở và thúc đẩy hiệp lực thực thi sáng kiến ​​kinh doanh ở vùng Viễn Đông, phía Nga đã hình thành các lãnh thổ phát triển tiên tiến với những ưu tiên quan trọng cho các công ty vận hành bung ra những cơ sở sản xuất mới. Đã tạo lập khu vực cảng với quy định hải quan và chế độ thuế đặc biệt — cảng tự do Vladivostok. Tổng thống lưu ý rằng Nga đang thực hiện các chương trình xã hội, cơ sở hạ tầng, giáo dục và khoa học trên quy mô lớn; các dự án hướng tới hỗ trợ xuất khẩu và hiện đại hóa công nghệ. Tất cả những điều đó mở ra triển vọng rộng lớn đầy hứa hẹn dành cho đối tác, thương mại, bỏ vốn dài hạn, để quảng bá những định dạng và mô hình hợp tác hiện đại hiệu quả, kể cả trong khuôn khổ những cấu trúc đa phương như Cộng đồng Kinh tế Á-Âu EAEU, Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO, hoặc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018

Diễn đàn Kinh tế phía Đông - Sputnik Việt Nam
"Ông Putin sẽ hiểu": tại sao Moon và Kim sẽ không đến với EEF
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: "Tôi tin chắc rằng những ý tưởng thể hiện trong quá trình Diễn đàn sẽ phát huy sức mạnh thúc đẩy hoạt tính kinh doanh ở vùng Viễn Đông, củng cố sự hợp tác cùng có lợi giữa Nga với các nước của khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

EEF có những nhiệm vụ cơ bản là:

  • Tăng cường mối liên hệ của cộng đồng đầu tư quốc tế, doanh nghiệp Nga, chính quyền Liên bang, khu vực và địa phương.
  • Tập hợp đánh giá chuyên gia toàn diện về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông thuộc Nga, cũng như nâng cao tính cạnh tranh và sức hấp dẫn đầu tư của khu vực ở cấp độ Nga và quốc tế.
  • Giới thiệu những điều kiện mới cho đầu tư và kinh doanh: các lãnh thổ phát triển tiên tiến, hải cảng tự do Vladivostok, sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho những dự án đầu tư tiềm năng.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018

Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam sẽ tới Nga dự SPIEF và EEF
Chỉ trong vòng ba năm qua, EEF đã trở thành nền tảng quốc tế lớn nhất dành cho cuộc thảo luận về chiến lược phát triển các liên hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa Nga và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Qua mỗi năm Diễn đàn Kinh tế Đông càng định hình rõ nét là nơi thảo luận những vấn đề thời sự chính của kinh tế thế giới, tiến trình hội nhập khu vực, phát triển công nghiệp và công nghệ mới, cũng như chỉ rõ những thách thức toàn cầu mà Nga và các nước trên thế giới đang phải đối mặt.

Không chỉ phong phú về nội dung, Diễn đàn Kinh tế Đông còn phong phú về hình thức, và đó là yêu cầu logic. Bởi khối lượng lớn các nội dung và thành phần tham gia, Diễn đàn phát huy cách sinh hoạt tiểu ban-chuyên đề và năm nay có thể thấy những Tiểu ban nổi bật là: Viễn Đông toàn cầu: Những dự án hợp tác quốc tế dành cho sự hợp tác;  Các ngành ưu tiên của Viễn Đông; Công cụ hỗ trợ nhà đầu tư: Những  bước tiếp theo; Tạo điều kiện cho cuộc sống của người dân; Kinh doanh-Đối thoại.

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018

Theo truyền thống các sự kiện diễn ra theo định dạng phiên họp toàn thể, cuộc gặp bàn tròn, tranh biện truyền hình, bữa điểm tâm kinh doanh và đối thoại-kinh doanh về quan hệ của Nga với những nước khác nhau trên thế giới.

Chương trình kinh doanh của Diễn đàn gồm hàng loạt cuộc đối thoại-kinh doanh với những nước đối tác hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng như với ASEAN, cơ cấu liên kết hội nhập quan trọng của các nước đang phát triển tích cực ở Đông Nam Á.

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018

Trong số những hoạt động bổ trợ song hành, đáng chú ý là các triển lãm sinh động mở ra trong khuôn viên ĐHTH Liên bang Viễn Đông mà nổi bật nhất là Triển lãm "Hãy mở sự nghiệp kinh doanh ở Viễn Đông" và "Hoan nghênh đến với Viễn Đông!". Tên gọi của những triển lãm này thể hiện tinh thần chính của Diễn đàn.

Tại Diễn đàn năm nay, phía chủ nhà sẵn sàng giới thiệu những kết quả đầu tiên đã thu nhận được. Phó Thủ tướng Yuri Trutnev đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại khu Liên bang Viễn Đông tuyên bố: "Chúng tôi muốn chia sẻ với các vị khách quý của chúng tôi rằng chính sách đang được thực thi theo uỷ thác của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông hôm nay đã mang lại thành quả".

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
1/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
2/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
3/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
4/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
5/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
6/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
7/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
8/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
9/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhDiễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018 - Sputnik Việt Nam
10/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
1/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
2/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
3/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
4/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
5/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
6/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
7/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
8/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
9/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018
10/10
Diễn đàn Kinh tế Đông EEF-2018

Tàu du lịch Costa NeoRomantica đã tới Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Tàu du lịch đã tới Vladivostok để đón khách dự Diễn đàn kinh tế Đông
Theo chương trình có thể thấy phần tham gia "nặng ký" trong Diễn đàn Kinh tế Đông 2018 là từ phía Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với các phái đoàn cấp cao và nhiều tham luận. Tương ứng, cũng có đông đảo phóng viên của các nước này với đủ thứ đồ nghề hiện đại đã đến "chiếm lĩnh" Trung tâm Báo chí và các điểm tiến hành Diễn đàn để sẵn sàng tác nghiệp phản ánh sự kiện.  

Được biết, trong chương trình Diễn đàn Kinh tế Đông IV có một số diễn giả Việt Nam tham gia thuyết trình về các chủ đề "Nga-ASEAN", "Khả năng cạnh tranh của tài phán quốc gia: không gian tự do cho  doanh nghiệp", "Công nghệ di truyền: lợi ích kinh tế hay là nguy cơ đe dọa cuộc sống?".

Trong ngày khai mạc Diễn đàn, chiều ngày 11 tháng 9 có buổi lễ tiếp tân trọng thể theo lời mời của Ban Tổ chức EEF-2018. Điểm độc đáo ở đây là lần đầu tiên, các vị khách của EEF được mời lên nghỉ ngơi trên siêu du thuyền đại dương Costa neo Romantis hiện đang neo đậu tại cảng biển Vladivostok, số 1 phố Nizhneportovaya. Trong chương trình buổi tối trên siêu du thuyền có tiết mục của nữ ca sĩ Elka cũng như các ban nhạc nổi tiếng Burito và Jukevox Trio.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала