Chuyên gia khoa học chính trị nhận định về tầm quan trọng của cuộc tập trận "Vostok-2018"

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm thao trường Tsugol ở Zabaikale, tại đây, vào ngày 13 tháng 9 đã kết thúc giai đoạn chính của cuộc tập trận "Vostok-2018".

Nhà khoa học chính trị Leonid Krutakov trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik đã nhận định rằng, việc cuộc tập trận được tổ chức vào cùng thời điểm với Diễn đàn Kinh tế Đông thực sự là một biểu tượng.

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga, quân đội Trung Quốc và Mông Cổ đã thực hiện các bài tập đẩy lùi cuộc tấn công, sử dụng mọi hỏa lực để tiêu diệt đối thủ, chuyển sang tấn công và kết thúc trận đánh với thắng lợi vang dội trước những đội quân chủ lực của kẻ thù.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
1/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
© Sputnik / Ilya Pitalev  / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
2/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
3/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
© Sputnik / Ilya Pitalev  / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
4/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhCuộc tập trận "Vostok-2018"
Cuộc tập trận Vostok-2018 - Sputnik Việt Nam
5/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
1/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
2/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
3/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
4/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"
5/5
Cuộc tập trận "Vostok-2018"

Nhà khoa học chính trị, giảng viên Ban Khoa học chính trị của Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga Leonid Krutakov Sputnik trong một cuộc phỏng vấn đã giải thích tầm quan trọng của cuộc tập trận lần này. Ông coi việc tập trận cùng lúc diễn ra với Diễn đàn Kinh tế Đông là một biểu tượng.

"Những bài diễn tập này minh chứng về sự hình thành không chỉ một câu lạc bộ xã hội nào đó, mà là các khối quân sự-chính trị hoàn chỉnh, đó là sự hình thành các vùng tin cậy mới. Nói khác đi, dự án toàn cầu trước đây, khi mà người giám sát và lập ra quy tắc duy nhất là Mỹ, đang tan vỡ. Trong giai đoạn biến động kinh tế mạnh mẽ, khi diễn ra các biện pháp trừng phạt, chiến tranh thương mại và chiến tranh hải quan, cuộc diễn tập này được tổ chức vào cùng một khoảng thời gian với Diễn đàn Kinh tế Đông, vào thời kỳ này, như một quy luật, vai trò của nguồn lực mạnh tăng cao đột ngột. Tức là mọi việc phụ thuộc vào "khẩu súng trường" — các vùng tin cậy phải  bảo vệ mình. Bất kỳ hình thức kinh tế nào cũng chỉ xuất hiện tại nơi có vạch an ninh, để có thể bảo vệ hình thức kinh tế này khỏi mọi rủi ro có thể. Cũng vào thời kỳ này Diễn đàn Kinh tế Đông đang được tổ chức. Hai sự kiện, một sự kiện kinh tế, một sự kiện chính trị nói lên rằng, Nga và Trung Quốc trên thực tế đã vượt qua trạng thái không liên kết"- ông Leonid Krutakov nhận định.

Cuộc tập trận "Vostok-2018" bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 và sẽ kéo dài 7 ngày. Cuộc tập trận được tổ chức dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergey Shoigu ở Viễn Đông và các vùng nước lân cận của Thái Bình Dương. Trong quá trình diễn tập sẽ có "giải quyết các vấn đề về việc sử dụng các lực lượng vũ trang thuộc các binh chủng khác nhau nhằm đảm bảo an ninh quân sự của Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала