Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tiến sĩ danh dự của trường đại học Nga

© Đại học Liên bang Viễn ĐôngÔng Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn vừa nhận thêm một danh hiệu - Tiến sĩ danh dự của Đại học Liên bang Viễn Đông. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất ở Nga, đào tạo 23.000 sinh viên Nga và nước ngoài, trong đó có 40 sinh viên Việt Nam.

Gần 40 năm qua trường có bộ môn giảng dạy tiếng Việt. Trường đại học ở Vladivostok này đã trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị Quốc tế APEC lần thứ 7 về Hợp tác Giáo dục Đại học trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Đông mới đây.

© Đại học Liên bang Viễn ĐôngÔng Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông

Trả lời phỏng vấn Sputnik Việt Nam, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn, đại biểu tham gia hội nghị, lưu ý rằng hội nghị này rất hữu ích và kịp thời.

"Hội nghị đã trở thành địa điểm thảo luận nghiêm túc chủ đề "Giáo dục trong kỷ nguyên số: Những thách thức và cơ hội cho APEC". Sự trao đổi quan điểm vừa qua về một loạt các vấn đề là rất hữu ích. Đây là sự chuyển giao công nghệ, và là sự hợp tác của các trường đại học với cơ cấu doanh nghiệp và chính phủ, đưa công nghệ số áp dụng vào giáo dục đại học trong thời đại cách mạng 4.0."

© Đại học Liên bang Viễn ĐôngÔng Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông

Theo giám đốc Nguyễn Kim Sơn, hội nghị đã trở thành một nền tảng tuyệt vời cho việc thiết lập quan hệ đối tác giữa đại diện hệ thống giáo dục đại học của hàng chục quốc gia. Đối với Việt Nam và Nga, sự hợp tác của hai nước trong lĩnh vực này đã có lịch sử gần 70 năm.

"Ở Liên bang Xô viết, và sau đó ở Nga, hàng chục ngàn chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo trong nhiều lĩnh vực kiến ​​thức khác nhau. Họ đã thực hiện và hiện đang đóng góp đáng kể cho sự thành công của sự phát triển khoa học, kỹ thuật và nhân văn Việt Nam. Kiến ​​thức của họ về ngôn ngữ Nga, sự làm quen của họ với hệ thống giáo dục đại học của Nga là rất quan trọng. Gần đây, từ năm này sang năm khác, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Nga ngày càng tăng lên. Trước thềm và trong chuyến thăm Liên bang Nga gần đây của Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp với đại diện các trường đại học Việt Nam và Nga. Hơn bốn mươi văn bản hợp tác đã được ký kết."

© Ảnh : Đại học Liên bang Viễn ĐôngÔng Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông

Theo giám đốc Nguyễn Kim Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội từ lâu đã hợp tác chặt chẽ với Đại học Năng lượng Moskva, trường đại học Nga được Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị và Huân chương Lao động hạng nhất. Mối quan hệ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Liên bang Viễn Đông đang tích cực phát triển ở Vladivostok. Cuối Diễn đàn Kinh tế Đông, Giáo sư Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm trường đại học này.

"Trong nhiều năm nay, hai trường đại học chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu khoa học chung trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội giúp Đại học Liên bang Viễn Đông đào tạo chuyên gia tiếng Việt và các vấn đ Việt Nam, tạo điều kiện cho họ đi thực tập tại Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi đã ký một thỏa thuận chính thức về hợp tác. Hai trường có kế hoạch phát triển các chương trình giáo dục chung, kể cả trong lĩnh vực tiếp thị và công nghệ máy tính, đào tạo chuyên gia cho các công ty ứng dụng, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và hải dương học. Các bên cũng có kế hoạch về trao đổi giáo viên. Đại học Quốc gia Hà Nội có kế hoạch mở một trung tâm đào tạo chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa Nga. Sẽ có chương trình chung biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy đ dạy tiếng Nga với tư cách là ngoại ngữ. Văn phòng Đại diện của Đại học Liên bang Viễn Đông sẽ được mở tại Hà Nội và Văn phòng Đại diện của Đại học Quốc gia Hà Nội — tại Moskva."

© Đại học Liên bang Viễn ĐôngÔng Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Kim Sơn tại Đại học Liên bang Viễn Đông

Ngày 14 tháng 9, cuộc họp Hội đồng học thuật của Đại học Liên bang Viễn Đông đã nhất trí quyết định trao tặng Giáo sư Nguyễn Kim Sơn danh hiệu Tiến sĩ danh dự. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Việt Nam, ông Nguyễn Kim Sơn nói:

"Thật vinh dự khi được nhận danh hiệu cao quý như vậy từ một trường đại học uy tín lớn của Nga. Nhưng tôi phấn khởi hơn khi nghĩ rằng đã thực hiện được một bước tiến mới nhằm tăng cường hợp tác giữa hai trường đại học và hai hệ thống giáo dục đại học của chúng ta."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала