WSJ: Trung Quốc có thể từ chối đàm phán thương mại với Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Greg BakerZeitung mit Donald Trump auf der Titelseite in China
Zeitung mit Donald Trump auf der Titelseite in China - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc có thể từ chối tham gia vòng đàm phán mới về thương mại với Hoa Kỳ trong bối cảnh những tuyên bố của Mỹ về việc sẽ áp thuế suất mới, tờ Wall Street Journal viết, dẫn một nguồn thạo với tình hình.

"Nếu Mỹ áp đặt thuế suất bổ sung phía Trung Quốc có thể không đi họp… Trung Quốc sẽ không có ý định tham gia đàm phán khi đang bị một khẩu súng lục chĩa vào đầu" — một nguồn tin "giữ chức cao trong chính phủ" thông báo cho ấn bản biết.

Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Trong cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, phần thắng thuộc về...Việt Nam

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin của mình và cho hay rằng, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã gửi lời mời tới Phó Thủ tướng Trung Quốc Wu Yi Liu tham dự vòng đàm phán mới về mâu thuẫn thương mại trong khoảng sau ngày 20-9. Phía Trung Quốc xác nhận đã nhận được lời mời.

Theo ấn bản, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouven có nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tại vòng tiếp theo của cuộc đàm phán. Sau đó, trong các ngày 27-28/9, ông Hesam Liu sẽ đến Washington.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала