Truyền thông Mỹ loan báo kế hoạch của Nga với tàu ngầm mang tên lửa siêu thanh

© Press-service of JSC "PO "Sevmas" Tàu ngầm lớp "Borey"
Tàu ngầm lớp Borey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hạm đội tàu ngầm được trang bị tên lửa siêu thanh sẽ được Nga đưa vào tư thế sẵn sàng chiến đấu từ năm 2024, - kênh truyền hình CNBC loan tin dẫn nguồn quen thuộc với tình báo Mỹ.
Tàu ngầm của dự án 677 - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm "Kronstadt" được hạ thủy ở thành phố St. Petersburg

Cũng có nhận xét rằng đến thời hạn nêu trên dự kiến nâng số lượng tàu ngầm mới nhất đến 8 chiếc. Ngoài ra, kênh truyền hình tuyên bố rằng dành cho mục đích này Nga đã cắt giảm chi phí nâng cấp các phương tiện của  hạm đội tàu nổi.

Theo CNBC mô tả, các tàu ngầm mới thuộc lớp "Borey 2" hoặc "Borey-A" — tàu ngầm thế hệ thứ tư. Mỗi chiếc mang trên khoang 20 tên lửa "Bulava" với  đầu đạn phân tách, có khả năng tăng đến 10 khối hạt nhân và siêu thanh.

Như vậy, — kênh truyền hình Mỹ lưu ý — một chiếc "Borey 2" có thể phóng đi tới 200 tên lửa siêu thanh, rõ ràng là "mối đe dọa mà cho đến nay Hoa Kỳ chưa đủ sức ngăn chặn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала