Ba Lan tiết lộ mức tốn phí vì cơ sở hạ tầng cho căn cứ Mỹ trên địa bàn

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiCác quân nhân Mỹ tại Ba Lan
Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dành để triển khai căn cứ quân sự Mỹ ở Ba Lan có thể vượt quá 2 tỷ USD, - Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz tuyên bố hôm thứ Hai.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học chính trị nói về "Pháo đài Trump": chính quyền Ba Lan học kém môn lịch sử

"Nếu nhiều hơn 2 tỷ USD thì có thể chúng ta cần tính toán tùy thuộc vào số lượng đơn vị, bố trí ở nơi đã sẵn sàng, tức là ta cần tài trợ. Tôi không biết, có thể là cầu, hay đường xá, có thể là các tòa nhà", — ông nói bên lề Diễn đàn Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu.

Thừa nhận rằng đối với ngân sách của đất nước thì đây là số kinh phí đáng kể, nhưng ông cũng lưu ý rằng Warszawa sẵn sàng đầu tư.

"So với ngân sách của Lầu Năm Góc, chừng đó có thể không phải là quá lớn, nhưng tôi nghĩ nếu nhìn vào sự khác biệt về giá, quý vị có thể nhận được nhiều hơn với khoản tiền này, hơn là ở Tây Âu hay Hoa Kỳ. Nói chung, chúng tôi muốn làm sao để các binh sĩ Mỹ cảm thấy thoải mái khi hiện diện trên lãnh thổ Ba Lan, và chúng tôi sẵn sàng đầu tư cho cơ sở hạ tầng", — Ngoại trưởng nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала