Raytheon nhận hợp đồng sản xuất hệ thống phòng không Patriot cho Ba Lan

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ ở Ba Lan
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Lầu Năm Góc đã giao cho công ty Raytheon thực hiện một bản hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD để hoàn thành việc cung cấp các hệ thống Patriot cho Ba Lan, theo danh sách các hợp đồng mới được ký kết bởi Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư.

Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ cho Ba Lan đã được ký kết tại Warsaw vào tháng Ba. Giá trị của thương vụ là 4,75 tỷ đô la.

Hệ thống phòng không Patriot đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ba Lan vào năm 2022. Lô hàng đầu tiên sẽ bao gồm 16 bệ phóng, bốn trạm radar và 208 tên lửa. Người ta cho rằng trong giai đoạn thứ hai của việc cung cấp Patriot, quân đội Ba Lan sẽ nhận được radar mới nhất, cũng như các tên lửa và bệ phóng bổ sung

Các đại diện lãnh đạo Ba Lan kế hoạch rằng các hệ thống phòng không mới sẽ được triển khai gần biên giới với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về việc quân sự hóa Ba Lan, gọi những kế hoạch này là một yếu tố gây bất ổn của tình hình quân sự và chính trị ở châu Âu và đe dọa an ninh quốc gia của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала