Syria tin tưởng vào sự giúp đỡ của Nga trong việc đưa những người tị nạn trở về

© AFP 2023 / Timothy A. ClaryMinistro de Exteriores de Siria, Walid Muallem durante la 69º sesión de la Asamblea General de la ONU
Ministro de Exteriores de Siria, Walid Muallem durante la 69º sesión de la Asamblea General de la ONU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Syria dựa vào sự giúp đỡ của Nga trong việc người tị nạn trở về, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói.

"Nhờ sự giúp đỡ của Nga, chính phủ Syria sẽ không tiếc sức mình trong việc trở về của những người tị nạn và đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ", Muallem nói tại phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, ông nói, các nước phương Tây đang cản trở  những người tị nạn quay về, "lan truyền nỗi sợ bất hợp lý" và "sử dụng người tị nạn như một quân bài trong các cuộc đàm phán."

"Chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ trong việc phục hồi từ những nước không tham gia cuộc xâm lược (chống Syria)… Tuy nhiên, ưu tiên trong việc tái thiết Syria sẽ được trao cho những người bạn  ủng hộ chúng tôi trong cuộc chiến chống khủng bố", Muallem nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала