Lực lượng gìn giữ hòa bình VN xuất quân đi Nam Sudan

© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNThiếu úy Sa Minh Ngọc, đại diện cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước giờ lên đường.
Thiếu úy Sa Minh Ngọc, đại diện cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước giờ lên đường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau lễ xuất quân, đoàn BV 2.1 với 63 cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ cùng hàng hóa, trang thiết bị đã lên đường sang Nam Sudan để thay thế bệnh viện dã chiến của Vương quốc Anh tại Bentiu, thanhnien đưa tin.

Ngày 1.10, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN, đã lệnh xuất quân và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BV 2.1) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan. Sau lễ xuất quân, đoàn BV 2.1 với 63 cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ cùng hàng hóa, trang thiết bị đã lên đường sang Nam Sudan để thay thế bệnh viện dã chiến của Vương quốc Anh tại Bentiu.

Chủ trì buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về VN tham gia lực lượng GGHB LHQ, nhắc nhở các cán bộ, nhân viên BV 2.1 hoạt động xa Tổ quốc, trong môi trường đa quốc gia, có nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi phải luôn đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, quân đội và niềm tin yêu của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ là những đại sứ hòa bình, thực hiện nhiệm vụ mang tính nhân văn, thể hiện con người VN luôn yêu chuộng hòa bình; quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp, hiệp đồng tốt với các sĩ quan và đơn vị các nước hoạt động tại phái bộ…

© Ảnh : thanhnienLực lượng gìn giữ hòa bình VN
Lực lượng gìn giữ hòa bình VN - Sputnik Việt Nam
Lực lượng gìn giữ hòa bình VN

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB VN, cho biết BV 2.1 được thành lập vào tháng 11.2014 trên cơ sở lực lượng của BV Quân y 175, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Trung tâm GGHB VN (nay là Cục GGHB) và một số cơ quan, đơn vị khác gồm 70 người.

BV 2.1 đã được tổ chức huấn luyện chuyên môn và tiền triển khai theo hướng dẫn chuẩn của LHQ; tiếng Anh; kiến thức về tình hình phái bộ nơi BV 2.1 triển khai; các kỹ năng sinh tồn trong điều kiện môi trường châu Phi; sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, nhận diện bom, mìn, vật liệu nổ; luật giao tranh của LHQ, luật nhân đạo theo công ước quốc tế; các chuẩn mực hành xử trong chống lạm dụng tình dục và các khoa mục quân sự khác phục vụ cho hoạt động ở môi trường độc lập. Bên cạnh đó, các thành viên BV 2.1 còn được trang bị những kiến thức GGHB LHQ cơ bản đảm bảo đủ năng lực để tiếp nhận khám và điều trị bệnh. Hiện mỗi ngày BV có thể tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh tối đa 40 bệnh nhân ngoại trú, 3 — 4 ca phẫu thuật gây mê; chụp X-quang 10 ca, 10 ca điều trị răng miệng, xét nghiệm chẩn đoán cơ bản 20 ca; nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân/tuần. Đồng thời BV đảm bảo 2 đội y tế cấp cứu cơ động ngoại viện và đảm bảo đủ trang thiết bị, con người để vận chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên (BV dã chiến cấp 3 của LHQ ở Kenya).

Nhiều nước, tổ chức đã viện trợ VN trong việc thành lập BV 2.1. Đặc biệt, Tổng cục Kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho phép hoán cải xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương bọc thép, có đầy đủ các tính năng hoạt động phù hợp khí hậu và địa hình châu Phi, đảm bảo an toàn cho lực lượng VN khi cấp cứu bên ngoài khu vực BV.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала