Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina không được phép tham gia cuộc họp các bộ trưởng NATO

© Sputnik / Mikhail Markiv / Chuyển đến kho ảnhNational flag of Ukraine and the NATO flag
National flag of Ukraine and the NATO flag - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraina, Stepan Poltorak, không được phép dự cuộc họp bộ trưởng NATO. Phó giám đốc của phái đoàn Ukraina tại Liên minh Quốc phòng Sergey Mukosiy nói với ấn phẩm “Sự thật châu Âu".

Theo Mukosiy, ông Poltorak đã yêu cầu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho phép ông tham dự cuộc họp được tổ chức tại Brussels vào ngày 3 và 4 tháng 10. Đáp lại, Bộ trưởng Ukraina nhận một bức thư, trong đó các đại diện của liên minh giải thích lý do tại sao ông không thể tham dự cuộc họp.

"Nhưng điều quan trọng nhất rằng bức thư đó đã có sự hồi đáp", — ông Mukosy nói.

Lý do của lời từ chối từ phía EU là bởi vì Hungary không muốn thấy đại diện Ukraina tại cuộc họp.

"Đây là nguyên tắc cơ bản của Liên minh: thậm chí một nước nhỏ cũng có quyền phủ quyết quyết định tập thể, được đề xướng bởi những đồng minh thậm chí lớn như Hoa Kỳ", — ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала