Thiết bị Nga tìm thấy nước đóng băng trên sao Hỏa

© Ảnh : ESA/Roscosmos/CaSSISTàu thăm dò quỹ đạo không gian ExoMars nhận được những bức ảnh màu đầu tiên về sao Hỏa
Tàu thăm dò quỹ đạo không gian ExoMars nhận được những bức ảnh màu đầu tiên về sao Hỏa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bộ công cụ khoa học Nga FREND trên khoang tàu vũ trụ TGO của sứ đoàn Nga-châu Âu “ExoMars-2016” đã ghi nhận hiện diện của nước đóng băng ở khu vực cận xích đạo của sao Hỏa, - ông Igor Mitrofanov lãnh đạo Phòng Khoa học hành tinh hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Vũ trụ cho biết
Dragon SpaceX - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ tính đến kinh nghiệm của SpaceX khi tạo ra tên lửa sử dụng nhiều lần

"Hình thức nước ở dạng đóng băng tự do ở bên trong lớp đất bề mặt sao Hỏa có thể chứa nước băng không chỉ ở vĩ độ trên 60 độ, mà ranh giới còn kéo tiếp xuống dưới đường xích đạo. Nước ở dạng băng trong những khu vực riêng biệt có thể hiện diện cả ở khá gần đường xích đạo", — chuyên gia Mitrofanov thông báo tại hội nghị ở Matxcơva dành riêng kỷ niệm 61 năm phóng  vệ tinh nhân tạo đầu tiên của  Trái đất lên không gian vũ trụ.

Theo dữ liệu mà ông giới thiệu, ở hai khu vực nước băng rơi xuống dưới 30 vĩ độ bán cầu bắc của sao Hỏa

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала