Đại sứ Hà Lan giải thích lập trường Amsterdam về tấn công mạng

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Hà Lan tại Moskva René Jones-Bos
Đại sứ Hà Lan tại Moskva René Jones-Bos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại sứ Hà Lan tại Moskva René Jones-Bos nói rằng bà giải thích với Bộ Ngoại giao Nga là không thể chấp nhận các cuộc tấn công trong không gian mạng chống các tổ chức quốc tế như OPCW.

"Tôi giải thích với Bộ Ngoại giao Nga rằng Hà Lan chịu trách nhiệm về các tổ chức quốc tế trên lãnh thổ của mình, như OPCW, và thực tế là chúng tôi không thể chấp nhận tấn công mạng vào các tổ chức quốc tế."

Вид на осенний Амстердам - Sputnik Việt Nam
Hà Lan trục xuất bốn công dân Nga bị tình nghi là đã tấn công mạng nhằm vào OPCW
Trước đó đã có tin rằng Đại sứ Hà Lan đã đến Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến những cáo buộc của Amsterdam chống Moskva trong vụ "tấn công mạng".

Ngày 4 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố đã ngăn chặn một vụ tấn công của tin tặc vào OPCW, cáo buộc bốn công dân Nga đã tiến hành vụ này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tình hình xung quanh cáo buộc của Amsterdam đối với Moskva trong vụ "gián điệp mạng" là một ví dụ về "ngoại giao loa phát thanh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала