Người đứng đầu PACE tuyên bố bản chất chính trị trong quan hệ với Nga

© AP Photo / Christian LutzPACE
PACE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tại khai mạc kỳ họp tháng 10, người đứng đầu PACE, bà Lilianne Mori Pasquier đã tuyên bố bản chất chính trị trong quan hệ với Nga và bày tỏ hy vọng về cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

"Quan hệ với quốc hội Nga là vấn đề chính trị" — bà nói.

PACE - Sputnik Việt Nam
Bà Matvienko nói, Nga sẵn sàng làm việc với PACE trong điều kiện nào
Nhắc lại các cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Liên bang Liên bang Nga Valentina Matvienko, bà Pasquier đặc biệt lưu ý đến Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai được tổ chức tại St. Petersburg. Trong các cuộc trao đổi, bà Matvienko nói rằng phía Nga đang chin muồi quyết định ra khỏi Hội đồng Châu Âu và nói rằng Liên bang Nga "đã quá mệt mỏi trong vai trò là con trẻ để bị đánh".

Phát biểu tại khai mạc phiên họp tháng 10, trong bối cảnh các cuộc gặp ở St. Petersburg, bà Pasquier chỉ ra sự cần thiết phải "tiến hành cuộc đối thoại mang tính xây dựng, cởi mở, trung thực".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала