Ukraina nêu điều kiện hòa giải với Nga

© AFP 2023 / Sergey BobokBiên giới Ukraina
Biên giới Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Ukraina chỉ có thể hòa giải với nhau trong trường hợp có "mong muốn từ cả hai bên", thứ trưởng Bộ phụ trách về "các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm" và về dân di tản nội bộ của Ukraina, ông Georgi Tuka nói với tờ báo Glavred.

Theo ông Tuka, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước chủ yếu phụ thuộc vào Matxcơva.

"Điều này sẽ xảy ra nhanh đến mức nào? Trước hết, phụ thuộc vào Liên bang Nga. Tôi không nghĩ rằng bộ phận nắm quyền ở Ukraina, những người tự cho mình là "tinh túy của xã hội", có những thành kiến nhất định nào đó đối với người dân Nga",  ông nói.

Vị chính khách cũng lưu ý rằng, ông chưa bao giờ coi người Nga là "anh em", vì thế khái niệm này là xa lạ đối với ông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала