Cầu đường sắt đầu tiên qua sông Amur giữa Nga và Trung Quốc sẽ hoạt động từ giữa năm 2019

© Sputnik / Igor VinogradovСтроительство моста через Амур
Строительство моста через Амур - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cây cầu đường sắt đầu tiên bắc qua sông Amur giữa Nga và Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2019, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), nói với các phóng viên tại Diễn đàn «Đầu tư khu vực - Đầu tư cho tương lai», do RDIF và Hội đồng Liên bang tổ chức với sự hỗ trợ của ASI.

   "Phần cây cầu Nga-Trung Quốc bắc qua sông Amur về phía chúng tôi đã hoàn thành. Đây là cây cầu đường sắt đầu tiên nối với Trung Quốc. Đó là một dự án rất khó khăn. Trước khi chúng tôi tham gia, trong bảy năm không thể xây dựng xong phần cầu phía Nga. Việc vận hành sẽ được bắt đầu từ giữa năm 2019", ông nói.

Quỹ đầu tư Nga-Trung Quốc (RCFR) — một quỹ chung giữa RDIF và Tổng công ty Đầu tư Trung Quốc (CIC), thông báo sẽ đầu tư xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên qua sông Amur giữa Nga và Trung Quốc vào tháng 5/2014.

Cây cầu mới có công suất lên đến 21 triệu tấn hàng đi qua mỗi năm và sẽ kết nối khu tự trị Do Thái với tỉnh Hắc Long Giang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала