Người đứng đầu NASA không loại trừ khả năng tồn tại cuộc sống ngoài Trái Đất

© Sputnik / Кирилл Каллиников / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu NASA, ông Jim Brydenstein
Người đứng đầu NASA, ông Jim Brydenstein - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nhà lãnh đạo NASA, ông Jim Brydenstein không loại trừ khả năng tồn tại cuộc sống ngoài Trái Đất, ở đâu đó trong hệ Mặt trời.

"Chúng ta vẫn có thể phát hiện ra cuộc sống bên ngoài Trái Đất ", — ông nói trong bài giảng của mình ở trường Đại học Quốc gia Matxcơva.

"Nếu chúng ta khám phá ra rằng trong hệ Mặt trời có cuộc sống khác tồn tại, thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách của hai chính phủ trong lĩnh vực vũ trụ", người đứng đầu NASA nói.

Theo ông, địa điểm tiềm năng nhất là vệ tinh Europa của sao Mộc. Vệ tinh này được bao phủ bằng một lớp vỏ băng, dưới lớp vỏ đó có thể là đại dương.

Theo người đứng đầu NASA, vệ tinh Europa có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các nghiên cứu không gian.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала