“Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ được thực hiện ngay cả khi Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt

© AP Photo / Frank HormannDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - “Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ được thực hiện ngay cả khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia dự án, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak nói với các phóng viên.

"Chúng tôi hy vọng sẽ không có biện pháp trừng phạt. Nếu điều này xảy ra, dự án sẽ vẫn được thực hiện — việc xây dựng đã bắt đầu… theo tất cả các thông số được đặt ra và phù hợp với kế hoạch làm việc của lịch — thời hạn hoàn thành việc xây dựng là cuối năm 2019", — ông Novak nói.

Dự án Dòng chảy phương Bắc-2 liên quan đến việc xây dựng hai đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga qua Biển Baltic tới Đức. Đường ống mới dự kiến sẽ được xây dựng bên cạnh "Dòng chảy phương Bắc" hiện tại. Tuyến đường ống sẽ đi qua các vùng kinh tế lãnh thổ độc quyền của các quốc gia nằm dọc theo bờ biển Baltic — Liên bang Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Việc hoàn thành xây dựng được lên lịch vào cuối năm 2019.

 

© Ảnh : downloads-free.ga Kế hoạch xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2”
Kế hoạch xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” - Sputnik Việt Nam
Kế hoạch xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала