Việt Nam không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Truyền thông

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNKhai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa 14 khai mạc vào ít ngày tới đây, trong tổng số 50 người thuộc diện lấy phiếu, Quốc hôi sẽ không ấy phiếu tín nhiệm hai chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT do chưa đủ thời gian công tác, báo Tiền Phong cho biết.

Ngày 10/10, trao đổi với PV, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý cho biết, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV tới đây có nội dung quan trọng là Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Báo cáo công tác hiện đã được gửi đến các ĐBQH.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính - Sputnik Việt Nam
Chạy chức: Có những đồng chí lạm quyền, lộng quyền

Hiện nay, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn có 50 người. Tuy nhiên, tại kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, bởi 2 người giữ 2 chức danh mới được bổ nhiệm, do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng trên cương vị mới nên sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm. Đó là chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Cũng theo ông Tuý, tại phiên họp Uỷ ban TVQH thứ 28 tới, sẽ có nội dung về công tác nhân sự. Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc sẽ chuẩn bị nhân sự Chủ tịch nước để trình Quốc hội bầu. Còn Chính phủ sẽ chuẩn bị nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TT&TT để trình Quốc hội phê chuẩn.

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn - Sputnik Việt Nam
Ông Trương Minh Tuấn xin thôi tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Theo quy định tại điều 18, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được quy định sẽ được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mới đây, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết luận của UB Thường vụ QH tại phiên họp thứ 27. Khác với những lần lấy phiếu tín nhiệm trước, đợt này, người được lấy phiếu tín nhiệm phải bổ sung 2 nội dung.

Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
100% đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước
Về điểm mới của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết lần này, những người được lấy phiếu tín nhiệm phải bổ sung 2 nội dung:

Thứ nhất là báo cáo về việc tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết TƯ 4, khoá 12.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tuấn bị kỷ luật, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT
Thứ hai là người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo về việc tự đánh giá, kiểm điểm về thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết TƯ 6, và Nghị quyết số 56 của QH về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng khoá XII, Trung ương đã biểu quyết 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc bầu Chủ tịch nước. Đối với nhân sự Bộ TT&TT, hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang giữ chức quyền Bộ trưởng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала